Mỹ có thể thiếu hụt tàu sân bay để "nắn gân" Trung Quốc

Số lượng các tàu sân bay đang hoạt động của Mỹ trong những năm gần đây đã giảm còn 10 chiếc, trong khi theo luật của Mỹ, hải quân của nước này cần có ít nhất 11 tàu sân bay.
Mỹ có thể thiếu hụt tàu sân bay để "nắn gân" Trung Quốc ảnh 1Tàu sân bay Mỹ USS Ronald Reagan. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Tạo chí The National Interest (Mỹ) dẫn lời Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu John Harvey cho rằng hải quân nước này có thể sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tàu sân bay trong năm 2016 trong bối cảnh căng thẳng tại các vùng biển tranh chấp gần Trung Quốc và sự phát triển cuộc xung đột giữa liên minh chống khủng bố với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Số lượng các tàu sân bay đang hoạt động của Mỹ trong những năm gần đây đã giảm còn 10 chiếc, trong khi theo luật của Mỹ, hải quân của nước này cần có ít nhất 11 tàu sân bay.

Năm 2013, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn việc giảm số lượng tàu sân bay hoạt động còn 10 chiếc sau khi tàu sân bay USS Enterprise ngừng hoạt động sau 50 năm phục vụ.

Tình trạng này sẽ diễn ra cho tới khi tàu sân bay mới Gerald R. Ford được đưa vào sử dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục