Mỹ có thể triển khai "siêu máy bay" F-35 tới Thái Bình Dương

Thiếu tướng Không quân Mỹ Jeffrey Harrigian cho biết quân đội nước này có thể triển khai máy bay tiêm kích tàng hình đa năng F-35 tại khu vực Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới.
Mỹ có thể triển khai "siêu máy bay" F-35 tới Thái Bình Dương ảnh 1Máy bay tiêm kích tàng hình đa năng F-35. (Nguồn: Flickr)

Ngày 28/3, Thiếu tướng Không quân Mỹ Jeffrey Harrigian cho biết quân đội nước này có thể triển khai máy bay tiêm kích tàng hình đa năng F-35 tại khu vực Thái Bình Dương trong vòng 2 năm tới.

Theo Thiếu tướng Harrigian, các phi công F-35A của Không quân Mỹ đang phối hợp huấn luyện với các đơn vị không quân thuộc Hải quân, như các phi đội máy bay tiêm kích F-15E và các phi đội máy bay cường kích A-10. Việc này nhằm chuẩn bị cho đợt triển khai máy bay tiêm kích F-35 đầu tiên trong vòng 2 năm tới.

Ông Harrigian cho biết thêm Bộ Chỉ huy Tác chiến Không quân sẽ quyết định việc triển khai các máy bay tiêm kích đa năng F-35 đầu tiên tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động trong 2 năm tới, song cho rằng Thái Bình Dương và Trung Đông có thể là những khu vực được triển khai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục