Mỹ coi Ấn Độ là quốc gia chủ chốt ở châu Á-Thái Bình Dương

Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại úy Jeff Davis, Bộ trưởng James Mattis đã dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ quốc phòng với Ấn Độ.
Mỹ coi Ấn Độ là quốc gia chủ chốt ở châu Á-Thái Bình Dương ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI ngày 13/4 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Washington coi Ấn Độ là một quốc gia quan trọng cho an ninh của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump lặng lẽ khởi động tiến trình thực hiện sự lựa chọn Ấn Độ là ''đối tác quốc phòng lớn'' trong thời gian gần đây.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại úy Jeff Davis cho hay: ''Quan hệ giữa Ấn Độ và Mỹ đang đi đúng hướng. Bộ trưởng James Mattis đã dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ quốc phòng với Ấn Độ. Ông coi Ấn Độ là một quốc gia quan trọng trong khu vực để thúc đẩy an ninh của chúng tôi'."

Theo tin tức truyền thông, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Trung tướng H. R. McMaster sẽ sớm tới thăm Ấn Độ. Tuy nhiên, Nhà Trắng vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về chuyến thăm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục