Mỹ công bố nhiều thỏa thuận quốc phòng với Saudi Arabia

Mỹ tuyên bố tập đoàn chế tạo máy bay Sikorsky đã được trao một hợp đồng trị giá hơn 3,7 tỷ USD về việc chế tạo các trực thăng Black Hawk cho Saudi Arabia và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.
Mỹ công bố nhiều thỏa thuận quốc phòng với Saudi Arabia ảnh 1Một chiếc trực thăng Black Hawk. (Nguồn: wikimedia.org)

Sputnik đưa tin trong một thông cáo báo chí ngày 30/6, Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố tập đoàn chế tạo máy bay Sikorsky đã được trao một hợp đồng trị giá hơn 3,7 tỷ USD về việc chế tạo các trực thăng Black Hawk cho Saudi Arabia và cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật.

Hợp đồng cũng bao gồm các dịch vụ có liên quan đến quản lý hệ thống chương trình, công nghệ và dữ liệu kỹ thuật.

[Mỹ-Saudi Arabia nhất trí về các thỏa thuận vũ khí gần 110 tỷ USD]

Ngoài Sikorsky, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết tập đoàn Lockheed Martin cũng được trao một hợp đồng trị giá hơn 55 triệu USD để thiết kế và phát triển các bãi tập bắn đạn thật cho lực lượng Vệ binh Quốc gia Saudi Arabia.

Trước đó, hồi cuối tháng Một, chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abd Al-Aziz Al Saud, trong đó nhất trí quan điểm đối với nhiều vấn đề quốc tế, đặc biệt là tình hình tại Syria và Yemen./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục