Mỹ công bố phái đoàn dự lễ khai trương Đại sứ quán tại Cuba

Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách phái đoàn quan chức chính phủ nước này gồm 20 thành viên do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu sẽ tới Cuba ngày 14/8 tới.
Lễ thượng cờ Cuba trước Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/8, Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố danh sách phái đoàn quan chức chính phủ nước này gồm 20 thành viên do Ngoại trưởng John Kerry dẫn đầu sẽ tới Cuba ngày 14/8 tới để dự lễ thượng cờ tại Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô La Habana.

Danh sách này gồm Thứ trưởng Thương mại Bruce Andrews, Thứ trưởng Tài chính Sarah Bloom Raskin, Chủ tịch Hội đồng An ninh quốc gia Marcos Feierstein, Trợ lý Tổng tham mưu trưởng Kurt Tidd. Ngoài ra còn có 4 thượng nghị sỹ và 4 hạ nghị sỹ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, cùng một số quan chức Bộ Ngoại giao và Quốc hội Mỹ.

Dự kiến, phái đoàn Mỹ sẽ chỉ lưu lại Cuba một ngày và rời đảo quốc này ngay trong ngày 14/8.

Trong khi đó, nhật báo El Nuevo Herald (Mỹ, xuất bản bằng tiếng Tây Ban Nha) trích lời “một số quan chức” cho biết Ngoại trưởng Mỹ sẽ không mời những người bất đồng chính kiến ở Cuba tới dự buổi lễ trên do e ngại phản ứng từ giới chức La Habana, và sẽ chỉ tổ chức một cuộc gặp mặt hạn chế với một số “nhà hoạt động nổi bật”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục