Mỹ cử sỹ quan cấp cao nhất tới Thái Lan từ sau vụ đảo chính 2014

Quân đội Thái Lan đã hoan nghênh việc Mỹ cử sỹ quan cấp cao tới nước này tham dự cuộc tập trận Hổ mang Vàng vào tháng tới, đồng thời coi đây là dấu hiệu của việc cải thiện quan hệ song phương.
Mỹ cử sỹ quan cấp cao nhất tới Thái Lan từ sau vụ đảo chính 2014 ảnh 1Đô đốc Harry Harris. (Nguồn: AP)

Reuters đưa tin, ngày 25/1, quân đội Thái Lan đã hoan nghênh việc Mỹ cử sỹ quan cấp cao tới nước này tham dự cuộc tập trận Hổ mang Vàng (Cobra Gold) vào tháng tới, đồng thời coi đây là dấu hiệu của việc cải thiện quan hệ song phương.

Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok khẳng định Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương (PACOM) của Mỹ, Đô đốc Harry Harris sẽ dự khai mạc cuộc tập trận Hổ mang Vàng vào ngày 14/2 tới.

Việc ông Harris tham dự sự kiện này đã được lên kế hoạch trước khi tân Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên thệ nhậm chức.

Đây là sỹ quan cấp cao nhất của Mỹ được cử tới Thái Lan kể từ sau vụ đảo chính năm 2014.

Dự kiến, Mỹ sẽ cử 3.500 quân nhân tới tham gia cuộc tập trận, giảm nhẹ so với năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục