Mỹ, Cuba thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống buôn người

Ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Cuba sẽ tổ chức một cuộc họp tại thủ đô Washington nhằm thúc đẩy các nỗ lực trong cuộc chiến chống buôn người.
Mỹ, Cuba thúc đẩy hợp tác trong cuộc chiến chống buôn người ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: i24news)

Ngày 11/1, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo nước này và Cuba sẽ tổ chức một cuộc họp tại thủ đô Washington nhằm thúc đẩy các nỗ lực trong cuộc chiến chống buôn người.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, cuộc họp này sẽ diễn ra trong 2 ngày 12-13/1.

Dẫn đầu phái đoàn Mỹ là Đại sứ lưu động phụ trách Văn phòng giám sát và chống buôn người Susan Coppedge, cùng Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Tây Bán cầu John Creamer.

Ngoài ra, phái đoàn Mỹ còn có các đại diện tới từ Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang (FBI), Bộ An ninh Nội địa và Bộ Y tế-Dịch vụ con người.

Trong khi đó, dẫn đầu phái đoàn quan chức Cuba là Vụ trưởng Vụ các vấn đề song phương Bộ Ngoại giao Yuri Ariel Gala Lopez.

Đây là cuộc họp thứ 4 giữa Mỹ và Cuba trong nỗ lực ngăn chặn và khởi tố các đối tượng phạm tội buôn người, đồng thời chia sẻ thông tin giữa hai bên nhằm xác định các lĩnh vực hợp tác trong tương lai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục