Mỹ cung cấp thêm 22 triệu USD viện trợ cho Trung Phi

Khoản viện trợ mới nhất này nâng tổng số viện trợ của Mỹ dành cho Cộng hòa Trung Phi lên tới 67 triệu USD trong năm tài chính hiện nay.
Mỹ cung cấp thêm 22 triệu USD viện trợ cho Trung Phi ảnh 1Trẻ em tại một trại tị nạn ở Bangui, Cộng hòa Trung Phi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
AFP đưa tin, ngày 10/4, Mỹ tuyên bố cung cấp thêm 22 triệu USD viện trợ nhân đạo cho Cộng hòa Trung Phi trong bối cảnh Liên hợp quốc chuẩn bị biểu quyết về dự thảo nghị quyết cho phép triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại quốc gia châu Phi này.
Theo phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc, khoản viện trợ mới nhất này nâng tổng số viện trợ của Mỹ dành cho Cộng hòa Trung Phi lên tới 67 triệu USD trong năm tài chính hiện nay.
Hơn 8,8 triệu USD trong số 22 triệu USD viện trợ lần này sẽ được phân bổ cho lĩnh vực y tế, bảo hộ, phục hồi kinh tế, cứu trợ hàng hóa, nước sạch và vệ sinh của các tổ chức phi chính phủ và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).
Đơn vị đầu tiên gồm 55 binh sỹ của Liên minh châu Âu (EU) đã có đợt tuần tra đầu tiên tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi trong ngày 10/4, một ngày trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến "bật đèn xanh" cho kế hoạch triển khai khoảng 12.000 binh sỹ gìn giữ hòa bình nhằm giúp chấm dứt bạo lực tại nước này./.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục