Mỹ đã hủy một tên lửa xuyên lục địa do xảy ra sự cố

Ngày 27/7, Quân đội Mỹ thông báo hủy tên lửa xuyên lục địa trong cuộc thử nghiệm ở Thái Bình Dương, sau khi tên lửa này gặp sự cố.
Ngày 27/7, Quân đội Mỹ thông báo đã cho hủy một quả tên lửa xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trong cuộc thử nghiệm trên Thái Bình Dương, chỉ ít phút sau khi tên lửa này gặp sự cố.

Trong một tuyên bố, giới chức quân sự nước này cho biết quả tên lửa trên có tên Minuteman III, không mang vũ khí, đã bị hủy 5 phút sau khi rời bệ phóng tại căn cứ không quân Vandenberg, bang California vì lý do an toàn.

Giới chức quân sự đã hy vọng quả tên lửa trên sẽ bay xa khoảng 6.750km tới Kwajalein Atoll sau sáu giờ bay, cung cấp dữ liệu cho chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng không quân sẽ tiến hành điều tra hiện tượng bất thường nói trên.

Tên lửa Minuteman III là trụ cột của chương trình vũ khí hạt nhân thời Chiến tranh lạnh của Mỹ.

Theo Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) đã ký với Nga, Mỹ đã cam kết duy trì 450 tên lửa Minuteman III cho lực lượng tác chiến tại các căn cứ ở các bang Montana, North Dakota và Wyoming./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục