Mỹ đã quyết trao trả 123 cổ vật quý giá bị buôn lậu cho Ai Cập

Ai Cập thông báo nước này đã thu hồi được 123 cổ vật bị buôn lậu ra nước ngoài và sau đó bị tịch thu tại New York (Mỹ).
Mỹ đã quyết trao trả 123 cổ vật quý giá bị buôn lậu cho Ai Cập ảnh 1Một trong những cổ vật được thu hồi. (Nguồn: ahram.org.eg)

Ngày 19/4, Ai Cập thông báo nước này đã thu hồi được 123 cổ vật bị buôn lậu ra nước ngoài và sau đó bị tịch thu tại New York (Mỹ).

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Cổ vật Ai Cập Mamdouh al-Damati cho biết số cổ vật trên đã bị "vận chuyển trái phép ra khỏi Ai Cập và bị cơ quan hải quan Mỹ tịch thu tại New York. Ai Cập đã chứng minh quyền sở hữu những cổ vật này và Mỹ đã quyết định trao trả."

 

Trong số các cổ vật trên có một bia khắc từ thời Tân vương quốc và một số đồng tiền thời Hy Lạp-La Mã. Những cổ vật này sẽ được đưa về nước trong vài ngày tới.

Các địa điểm khảo cổ lớn của Ai Cập trở thành mục tiêu thường xuyên của những kẻ buôn lậu cổ vật sau làn sóng chính biến lật đổ Tổng thống Hosni Mubarack năm 2011.

Hàng nghìn cổ vật giá trị của nước này, hầu hết bị khai quật trái phép, đã xuất hiện trên thị trường quốc tế, tại các phiên đấu giá và trên các trang mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục