Mỹ đã rút Hệ thống tình báo khỏi chương trình thử nghiệm

Theo Bản ghi nhớ đề ngày 15/7 mà hãng AP có được, hệ thống tình báo đang gặp sự cố của Lục quân Mỹ tiếp tục đánh dấu một bước thụt lùi mới.

Theo Bản ghi nhớ đề ngày 15/7 mà hãng AP có được, hệ thống tình báo đang gặp sự cố của Lục quân Mỹ tiếp tục đánh dấu một bước thụt lùi mới.

Văn kiện trên cho biết giới chức Mỹ đã rút Hệ thống cung cấp thông tin tình báo chung, còn gọi là DCGS-A, trị giá 4 tỷ USD khỏi chương trình thử nghiệm quy mô lớn của Lục quân trong tháng 10 và 11 năm ngoái do các sự cố phần mềm và "tính sẵn sàng hoạt động của toàn mạng lưới."

DCGS là mạng lưới gồm phần mềm thâm nhập, thiết bị cảm biến và cơ sở dữ liệu, cho phép các binh sỹ xử lý và tổng hợp thông tin tình báo từ nhiều nguồn, ví dụ như trinh sát kỹ thuật, không ảnh... để ra các báo cáo tình báo.

Một loạt báo cáo độc lập của chính phủ đã đặt nghi vấn đối với hệ thống này, trong khi Lục quân Mỹ cho biết họ đang tìm cách khắc phục sự cố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục