Mỹ, Đài Loan xác nhận Trung Quốc triển khai tên lửa tại đảo Phú Lâm

Quan chức quốc phòng Mỹ và Đài Loan xác nhận việc Trung Quốc "rõ ràng" triển khai các tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông.
Mỹ, Đài Loan xác nhận Trung Quốc triển khai tên lửa tại đảo Phú Lâm ảnh 1Hình ảnh cho thấy hệ thống tên lửa phòng không được Trung Quốc đưa ra đảo Phú Lâm (Nguồn: Fox News)

Theo Reuters, ngày 17/2, một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận việc Trung Quốc "rõ ràng" triển khai các tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông, động thái có nguy cơ gây leo thang căng thẳng trong khu vực này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Đài Loan cũng đã xác nhận thông tin trên và tuyên bố "sẽ theo dõi sát những diễn biến tiếp theo."

Người phát ngôn bộ này nói: "Các bên liên quan cần hợp tác để duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực Biển Đông và tránh đưa ra bất kỳ biện pháp đơn phương nào có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng."

Cùng ngày, lãnh đạo Đài Loan, bà Thái Anh Văn, đánh giá tình hình căng thẳng ở Biển Đông hiện đang tiếp tục leo thang, đồng thời hối thúc tất cả các bên nỗ lực tìm kiếm các giải pháp hòa bình.

Trả lời báo giới cùng ngày khi được hỏi về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, bà Thái Anh Văn nhấn mạnh các bên cần làm việc dựa trên "các nguyên tắc tự kiềm chế" để tìm kiếm giải pháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục