Mỹ đang xem xét rút khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc

Mỹ đang đánh giá việc nước này tham gia Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi cải tổ cơ quan này nhằm xóa bỏ cái gọi là "những thiên vị chống Israel thâm căn cố đế."
Mỹ đang xem xét rút khỏi Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc ảnh 1Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley. (Nguồn: Getty Images)

Reuters đưa tin, Mỹ đang đánh giá việc nước này tham gia Hội đồng Nhân quyền của Liên hợp quốc, đồng thời kêu gọi cải tổ cơ quan này nhằm xóa bỏ cái gọi là "những thiên vị chống Israel thâm căn cố đế."

Đây là thông báo chính thức mà Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra ngày 6/6.

Phát biểu lần đầu tiên tại diễn đàn trên ở Geneva, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley nêu rõ: "Mỹ đang xem xét thận trọng Hội đồng này và sự tham gia của Mỹ trong cơ quan này. Chúng tôi muốn thấy một số lĩnh vực cần được củng cố đáng kể."

Ngoài ra, quan chức ngoại giao này cũng kêu gọi Hội đồng xử lý những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Venezuela./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục