Mỹ dành 100 triệu USD phát triển động cơ tên lửa nội địa

Thượng viện Mỹ đã dành 100 triệu USD để phát triển một động cơ tên lửa sản xuất trong nước thay thế cho các trang thiết bị do Nga chế tạo đang được sử dụng.
Mỹ dành 100 triệu USD phát triển động cơ tên lửa nội địa ảnh 1 Tên lửa phóng thử nghiệm từ cơ sở tên lửa Thái Bình Dương ở Kauai, Hawaii. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ ngày 22/5 đã dành 100 triệu USD để phát triển một động cơ tên lửa sản xuất trong nước thay thế cho các trang thiết bị do Nga chế tạo đang được sử dụng để phóng các vệ tinh quân sự vào quỹ đạo.

Trong bối cảnh các cuộc tranh cãi ngày một gia tăng với Tổng thống Nga Vladimir Putin xung quanh vấn đề Ukraine, các nghị sỹ Mỹ đã cân nhắc những giải pháp nhằm tránh lệ thuộc vào tên lửa do Nga chế tạo, trong đó có việc cấm nhiều công ty Mỹ mua động cơ tên lửa của Nga, đồng thời tự phát triển một động cơ nội địa mới.

Thượng nghị sỹ Bill Nelson tuyên bố: "Ông Putin đang gây cho chúng ta một số rắc rối. Vì thế, chúng tôi sẽ dành 100 triệu USD trong dự luật quốc phòng để phát triển một động cơ tên lửa tối tân nhằm đảm bảo đưa các phi hành gia và các khí tài quân sự của chúng ta lên vũ trụ."

Dự luật này đã nhanh chóng được Ủy ban Quân lực Thượng viên thông qua và sẽ được đưa ra Thượng viện bỏ phiếu.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật quốc phòng riêng, trong đó cũng bao gồm các điều khoản nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các hệ thống đẩy của Nga. Hai dự luật nêu trên sẽ cần được nhất trí trước khi trở thành luật.

Lầu Năm Góc hiện phụ thuộc vào các động cơ tên lửa RD-180 do Nga chế tạo để phóng các vệ tinh lên quỹ đạo. Tuy nhiên quan hệ Mỹ-Nga căng thẳng đang có nguy cơ ảnh hưởng tới lĩnh vực chinh phục vũ trụ mà hai nước vẫn hợp tác hòa bình trong nhiều thập niên qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục