Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Nga trong vấn đề hạt nhân Iran

Điều phối viên của Mỹ về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, Đại sứ Stephen Mull đã tỏ ra ngạc nhiên về sự hợp tác hiệu quả với Moskva trong vấn đề hạt nhân Iran.
Mỹ đánh giá cao sự hợp tác của Nga trong vấn đề hạt nhân Iran ảnh 1Kỹ thuật viên Iran làm việc tại cơ sở nghiên cứu hạt nhân Isfahan, cách thủ đô Tehran 420km về phía Nam. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo TASS, điều phối viên của Mỹ về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân Iran, Đại sứ Stephen Mull ngày 21/1 cho biết Washington đánh giá cao sự hợp tác của Nga trong vấn đề hạt nhân Iran.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Washington (Mỹ), ông Mull đã tỏ ra ngạc nhiên về sự hợp tác hiệu quả với Moskva trong vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng thỏa thuận đã đạt được giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp và Trung Quốc, cùng với Đức) sẽ mang lại những lợi ích thực chất cho Nga.

Theo ông Mull, các cơ hội lớn đang mở ra đối với Nga và nhiều thành viên khác trong Ủy bán Giám sát Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) và nay Nga sẽ có thêm cơ hội về hợp tác hạt nhân dân sự.

Đại sứ Mull cho biết thêm Mỹ sẽ hợp tác với Nga và các thành viên khác trong ủy ban để tạo ra thêm những cơ hội như vậy cho các nước khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục