Mỹ đánh giá hợp tác của Cuba trong phòng chống buôn bán ma túy

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá cao thành tựu của Cuba trong lĩnh vực phòng chống buôn bán ma túy nói chung và việc hợp tác với Mỹ trong lĩnh vực này.
Mỹ đánh giá hợp tác của Cuba trong phòng chống buôn bán ma túy ảnh 1Chiến dịch truy quét buôn bán ma túy. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Mỹ đánh giá cao thành tựu của Cuba trong lĩnh vực phòng chống buôn bán ma túy nói chung và hợp tác với Mỹ nói riêng.

Trong báo cáo ngày 19/3, Chính phủ Mỹ thừa nhận mặc dù Cuba nằm giữa các nước sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ ma túy lớn nhất châu lục nhưng nước này “không phải là điểm tiêu thụ, sản xuất hay trung chuyển lớn” đối với mặt hàng được mệnh danh là "cái chết trắng."

Đây là kết quả có được từ sự kết hợp giữa hoạt động của hệ thống cảnh báo chủ động, phòng ngừa cấp quốc gia và các chương trình giáo dục của nhà nước.

Trong báo cáo, Washington nhận định lực lượng biên phòng bờ biển của Cuba luôn thông báo “đúng lúc và chi tiết” cho các cơ quan chức năng Mỹ về các vụ buôn bán ma túy qua vùng biển nước này.

Ngoài ra, Chính phủ Cuba còn thể hiện rõ thiện chí hợp tác với Mỹ trong việc bắt giữ tội phạm ma túy bỏ trốn, cũng như cung cấp lý lịch tư pháp, nhân chứng và tiền án, tiền sự của một số đối tượng phạm tội buôn bán ma túy cho các tòa án tại Mỹ.

Theo số liệu thống kê chính thức gần đây nhất được thực hiện năm 2013, Cuba đã bắt giữ 1,5 tấn ma túy buôn bán qua lãnh thổ nước này, trong đó 98% qua đường biển; phát hiện 43 vụ vận chuyển ma túy trái phép qua cảng hàng không.

Cuba đã ký 36 thỏa thuận song phương và 27 thỏa thuận ba bên về hợp tác phòng chống buôn bán ma túy.

Hiện nước này đang tiến hành việc “chia sẻ thông tin chiến thuật theo thời gian thật” trong lĩnh vực này với Bahamas, Mexico và Jamaica./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục