Mỹ đẩy hoạt động gián điệp Nga lên quy mô thời "Chiến tranh Lạnh"

Theo Sputnik, các quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng các cơ quan tình báo nước này đang mở rộng hoạt động với quy mô chưa từng thấy nhằm vào Nga kể từ khi kết thúc "Chiến tranh Lạnh."
Mỹ đẩy hoạt động gián điệp Nga lên quy mô thời "Chiến tranh Lạnh" ảnh 1(Nguồn: AFP)

Sputnik dẫn nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết các quan chức Mỹ đã tiết lộ rằng các cơ quan tình báo nước này đang mở rộng hoạt động với quy mô chưa từng thấy nhằm vào Nga kể từ khi kết thúc "Chiến tranh Lạnh."

Một nguồn tin trong cơ quan tình báo Mỹ cho biết theo chỉ thị của Nhà Trắng và Văn phòng Giám đốc Tình báo quốc gia (ODNI), các hoạt động ưu tiên theo hướng Nga đã tăng lên lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Theo nguồn tin trên, mục tiêu chính của tình báo Mỹ vẫn là cuộc chiến chống khủng bố, tuy nhiên sự chú ý và nguồn lực tình báo đã được phân phối lại theo hướng gia tăng chi phí theo dõi Nga.

Trước đó, Mỹ đã cắt giảm các hoạt động theo dõi Nga để tập trung vào mối đe dọa khủng bố và những khu vực xung đột vũ trang mà Washington tham gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục