Mỹ đe dọa tăng cường trừng phạt chống Venezuela

Mỹ đe dọa tăng cường trừng phạt bổ sung đối với Venezuela

Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với giới chức Venezuela.
Mỹ đe dọa tăng cường trừng phạt bổ sung đối với Venezuela ảnh 1Tuần hành vì hòa bình tại Caracas bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Maduro và chính phủ. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 20/2, một ngày sau khi nhà chức trách Venezuela bắt giữ thị trưởng Caracas Antonio Ledezma với cáo buộc âm mưu đảo chính, Người phát ngôn Nhà Trắng Josh Earnest cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đang xem xét áp đặt các lệnh trừng phạt bổ sung đối với giới chức Venezuela.

Theo ông Earnest, các biện pháp trên nhằm “đưa Venezuela trở lại hướng đi tích cực hơn” nhưng đồng thời cho rằng các cáo buộc mới đây của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro về việc Washington đang tiếp tay cho các âm mưu gây bất ổn tại quốc gia Nam Mỹ này “là phi lý.”

Từ đầu năm tới nay, Chính phủ Mỹ đã áp đặt hai lệnh trừng phạt lên các quan chức chính phủ và sỹ quan cao cấp Venezuela, trong đó bao gồm việc cấm nhập cảnh, phong tỏa tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản.

Trong khi đó, liên quan tới vụ bắt giữ ông Ledezma, hiện tại trừ Colombia và Chile, tất cả các nước Mỹ Latinh đều chưa bày tỏ lập trường về vụ việc này.

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos bày tỏ hy vọng thị trưởng Ledezma “được đảm bảo mọi quyền của những người đối lập,” trong khi Chính phủ Chile bày tỏ “lo ngại về bức tranh phân cực chính trị tại Venezuela” song không nêu cụ thể./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục