Mỹ đề nghị Trung Quốc ngừng xuất khẩu chất hóa dầu sang Triều Tiên

Mỹ đã đề nghị Trung Quốc ngừng xuất khẩu chất hóa dầu sang Triều Tiên cũng như nhập khẩu anthracite từ Bình Nhưỡng.
Mỹ đề nghị Trung Quốc ngừng xuất khẩu chất hóa dầu sang Triều Tiên ảnh 1Vụ trưởng Vụ Đối ngoại thuộc Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Chuẩn Đô đốc Quan Hữu Phi (ảnh, giữa) cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối chương trình phát triển vũ khí hạt nhân cũng như các vụ thử hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sputniknews.com dẫn nguồn tin từ tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản ngày 18/1 cho biết Mỹ đã đề nghị Trung Quốc ngừng xuất khẩu chất hóa dầu sang Triều Tiên cũng như nhập khẩu anthracite từ Bình Nhưỡng.

Báo trên còn cho hay mỗi năm Trung Quốc đã cung cấp cho Triều Tiên khoảng 400-500.000 tấn chất hóa dầu, trong khi nhập khẩu khoảng 15,5 triệu tấn anthracite từ Bình Nhưỡng.

Hiện, Trung Quốc chưa có phản hồi gì trước đề nghị này của Mỹ.

Động thái trên nhằm đáp trả việc Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch hôm 6/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục