Mỹ để ngỏ khả năng tiếp tục tăng cường hiện diện ở châu Âu

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford tuyên bố nước này không loại trừ khả năng tăng cường hơn nữa hiện diện quân sự ở châu Âu.
Mỹ để ngỏ khả năng tiếp tục tăng cường hiện diện ở châu Âu ảnh 1Tướng Joseph Dunford. (Nguồn: CNN)

Theo Sputnik, ngày 4/5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford tuyên bố nước này không loại trừ khả năng tăng cường hơn nữa hiện diện quân sự ở châu Âu.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Foreign Policy về việc liệu Mỹ có ý định mở rộng hiện diện ở Đông Âu ngoài những biện pháp đã công bố hay không, Tướng Dunford nói: "Tôi không nghĩ rằng chúng ta đã hoàn thành kế hoạch đó. Sẽ có những kiến nghị bổ sung về hoạt động tiếp theo."

Trước đó, Mỹ đã điều thêm các binh sỹ tới châu Âu trên cơ sở luân phiên, với quân số 4.500 người. Đội quân này được bổ sung vào hai lữ đoàn đã đóng quân ở EU trên cơ sở thường trực.

Tuy nhiên, theo lời Tướng Dunford, ở đây không chỉ về số lượng binh sỹ mà đề cập tới các hệ thống không gian vũ trụ, công nghệ điều khiển, đội máy bay ném bom tầm xa, các thành phần của hệ thống phòng thủ tên lửa và những biện pháp khác, vốn "có thể giúp khích lệ các đồng minh và kiềm chế nước Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục