Mỹ đề xuất cấm người bị bệnh thần kinh sở hữu súng đạn

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn đã ở mức báo động tại nước này.

Sau nhiều nỗ lực bị thất bại do sự chống đối quyết liệt của các nhóm ủng hộ súng đạn, ngày 3/1 Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề xuất các biện pháp mới nhằm ngăn chặn tình trạng bạo lực súng đạn đã ở mức báo động tại nước này, nhất là trong các trường học. 

Thông báo của Nhà Trắng cho biết hai biện pháp mới được đề xuất gồm cấm những người bị bệnh thần kinh sở hữu súng đạn và tăng cường kiểm soát hồ sơ lý lịch của những người nộp đơn xin mua bán vũ khí.

Đây là hai trong một loạt biện pháp hành chính mà Tổng thống Obama cam kết sẽ theo đuổi, sau khi một loạt đề xuất bị các nghị sỹ có quan hệ với các nhóm sùng bái súng đạn ngăn chặn, kể từ vụ thảm sát tại trường tiểu học ở thành phố Newtown bang Connecticut, làm 26 người thiệt mạng, trong đó có 20 cháu từ 6-8 tuổi. Hai biện pháp hành chính này không cần phải có sự chấp thuận của Quốc hội.

Đề xuất mới của Nhà Trắng giao cho nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Tư pháp phải làm rõ những đối tượng nào bị cấm sở hữu súng đạn. Trong khi đó, Bộ Y tế và Phúc lợi được giao nhiệm vụ bãi bỏ các rào cản để cho phép các bang có thể trao đổi thông tin lẫn nhau về tên tuổi, lai lịch và hồ sơ cá nhân của những người đang sở hữu và muốn sở hữu súng đạn. 

Mỹ đứng đầu thế giới về các vụ bắn giết bừa bãi với mức trung bình mỗi năm có khoảng 100.000 người thương vong bởi súng đạn, trong đó khoảng 30.000 người tử vong. Riêng năm 2012 trên toàn nước Mỹ có 91 học sinh, phần lớn trên dưới 10 tuổi, đã bị sát hại trong các vụ bắn giết bừa bãi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục