Mỹ dỡ bỏ hạn chế với các hãng vận tải biển liên quan tới Cuba

Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với các hãng vận tải biển có liên quan tới Cuba

Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà điều hành du lịch, các công ty vận tải biển và một số doanh nghiệp khác có liên quan tới Cuba.
Mỹ dỡ bỏ hạn chế đối với các hãng vận tải biển có liên quan tới Cuba ảnh 1Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew. (Nguồn: Bloomberg)

Bộ Tài chính Mỹ đã dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm vào các nhà điều hành du lịch, các công ty vận tải biển và một số doanh nghiệp khác có liên quan tới Cuba.

Đây là một động thái cho thấy Washington muốn đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với La Habana.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Mỹ cho biết Văn phòng Quản lý tài sản nước ngoài thuộc Bộ này đã xóa tên 45 đối tượng và thực thể bao gồm 6 cá nhân, 28 doanh nghiệp và 11 tàu biển chở hàng khỏi “danh sách đen” các đối tượng và thực thể bị phong tỏa tài sản hoặc cấm giao dịch làm ăn với công dân hay doanh nghiệp Mỹ với cáo buộc có quan hệ với khủng bố hoặc chuyển vũ khí hạt nhân.

Theo Washington, phần lớn các công ty được loại khỏi danh sách đều có liên quan tới ngành công nghiệp du lịch và vận chuyển hành khách tới Cuba.

Trụ sở của các công ty này đa phần được đặt tại Mỹ hoặc Panama, thậm chí một số tàu thuyền lưu thông dưới quốc kỳ Công hòa Cyprus.

Nhiều doanh nghiệp đã bị đưa vào “danh sách đen” nhiều thập kỷ và hiện không rõ có bao nhiêu trong số này vẫn đang hoạt động. Hiện vẫn còn hơn 200 thực thể bị Mỹ trừng phạt.

Quyết định trên của Chính quyền Tổng thống Barack Obama được nhìn nhận là “tin vui” đối với nhiều doanh nghiệp Mỹ, những người đang lên kế hoạch để tham gia, hoặc tái tham gia, thị trường Cuba một khi hai bên chính thức bình thường hóa quan hệ song phương.

Một trong những lĩnh vực đang hứa hẹn triển vọng làm ăn phát đạt tại Cuba là ngành vận tải biển trị giá hàng tỷ USD. Du lịch cũng được đánh giá là đầy tiềm năng.

Mặc dù du khách Mỹ tới nay vẫn chính thức bị cấm đến Cuba và các hãng lữ hành có trụ sở tại Mỹ cũng không được phép khai thác các tour đến đảo quốc này nhưng mỗi năm, vẫn có hàng chục nghìn công dân Mỹ tìm cách đi du lịch “đảo quốc tự do”.

Trong khi đó, kim ngạch từ ngành du lịch cũng là một trong những nguồn thu quan trọng của Cuba, với con số ước tính 2,3 tỷ USD trong năm 2013.

Trước đó, ngày 16/1 vừa qua, Mỹ đã nới lỏng lệnh cấm đi lại và thương mại đối với Cuba. Theo quyết định này, Cuba được tiếp cận với các dịch vụ viễn thông, xây dựng và tài chính của Mỹ, đồng thời cho phép người dân Mỹ tới Cuba mà không cần xin phép nếu đi vì lý do giáo dục, hoạt động nhân quyền, tôn giáo hay các lý do được chấp thuận khác.

Những động thái này là bước đi cụ thể nhằm thực hiện tuyên bố ngày 17/12/2014 của Tổng thống Obama về việc tái thiết lập quan hệ ngoại giao với Cuba và nới lỏng lệnh cấm vận kinh tế đối với quốc đảo này sau hơn nửa thế kỷ thù địch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục