Mỹ đối mặt nguy cơ thâm hụt ngân sách trở lại vào tài khóa 2016

Thâm hụt ngân sách của Mỹ có thể sẽ tăng lên mức 544 tỷ USD trong tài khóa 2016, qua đó đánh dấu lần tăng đầu tiên trong vòng sáu năm qua.
Mỹ đối mặt nguy cơ thâm hụt ngân sách trở lại vào tài khóa 2016 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: thewallstreetchronicle.com)

Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) ngày 19/1 cho biết thâm hụt ngân sách của nước này có thể sẽ tăng lên mức 544 tỷ USD trong tài khóa 2016, qua đó đánh dấu lần tăng đầu tiên trong vòng sáu năm qua, trong bối cảnh Quốc hội nước này vừa thông qua chính sách miễn giảm thuế dài hạn hồi cuối năm ngoái và kinh phí dành cho các chương trình an sinh xã hội ngày cũng như cho cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày càng tăng.

Theo CBO, thâm hụt ngân sách ở mức 544 tỷ USD sẽ tương đương khoảng 2,9% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn nhất thế giới, tăng 105 tỷ USD so với tài khóa trước và cao hơn 130 tỷ USD so với mức ước tính mà cơ quan này đưa ra hồi tháng 8/2015.

Chưa dừng lại ở đó, ước tính sơ bộ của CBO còn cho thấy thâm hụt ngân sách của Mỹ sẽ tiếp tục tăng dần lên mức 1.370 tỷ USD, tương đương 4,9% GDP vào tài khóa 2026. Hồi năm 2009 - thời kỳ tâm bão của cuộc khủng hoảng tài chính - thâm hụt ngân sách của Mỹ đã từng leo lên mức cao kỷ lục là 1.400 tỷ USD.

Cuối năm ngoái, Quốc hội Mỹ đã thông qua một dự luật chi tiêu, trong đó có việc mở rộng chương trình miễn giảm thuế dành cho các doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm các gia đình có trẻ em và người lao động nghèo cũng như thuế đánh vào các khoản tiền cho việc nghiên cứu và phát triển.

CBO dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong năm 2016 sẽ đạt 2,7% trước khi tăng chậm lại chỉ còn 2,5% trong năm 2017 và đạt mức trung bình 2% trong giai đoạn 2018-2020.

Theo CBO, với chính sách thuế và các khoản trợ cấp chăm sóc sức khỏe hiện hành thì sau năm 2018, nhiều người lớn tuổi sẽ không còn tha thiết tham gia lực lượng lao động nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục