Mỹ đóng cửa căn cứ máy bay không người lái ở Ethiopia

Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia cho biết, chính quyền Washington đã đóng cửa căn cứ điều khiển máy bay không người lái của Mỹ ở miền Nam quốc gia châu Phi này.
Mỹ đóng cửa căn cứ máy bay không người lái ở Ethiopia ảnh 1Máy bay không người lái Reaper của Mỹ. (Nguồn: theguardian.com)

Theo AP, ngày 3/1, người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Ethiopia David Kennedy cho biết, chính quyền Washington đã đóng cửa căn cứ điều khiển máy bay không người lái của Mỹ ở miền Nam quốc gia châu Phi này.

Trong thư điện tử gửi hãng tin AP, ông Kennedy nêu rõ, Mỹ đã đạt được một quyết định, theo đó căn cứ ở Arba Minch, cách thủ đô Addis Ababa 450 km về phía Nam, hiện không còn cần thiết.

Truyền thông Ethiopia đã đưa tin về căn cứ này khi nó được thành lập vào năm 2011, song Mỹ chưa bao giờ công khai thừa nhận về sự tồn tại của căn cứ này.

Một chuyên gia an ninh ở Addis Ababa cho hay, căn cứ này được sử dụng để tấn công các phần tử cực đoan Hồi giáo ở Somalia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục