Mỹ đồng ý bán 22 máy bay không người lái Guardian cho Ấn Độ

Thỏa thuận bán 22 máy bay không người lái Guardian ước tính có trị giá khoảng 2-3 tỷ USD, được gọi là “người thay đổi trò chơi” trong quan hệ New Delhi-Washington.
Mỹ đồng ý bán 22 máy bay không người lái Guardian cho Ấn Độ ảnh 1Máy bay không người lái Guardian. (Nguồn: General Atomic Aeronautical)

Ngày 23/6, Hãng thông tấn PTI đưa tin Mỹ đã đồng ý bán 22 máy bay không người lái Guardian cho Ấn Độ. Một quan chức chính phủ giấu tên cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với chính phủ và các nhà sản xuất Ấn Độ về quyết định trên.

Thỏa thuận trên, ước tính có trị giá khoảng 2-3 tỷ USD, được gọi là “người thay đổi trò chơi” trong quan hệ New Delhi-Washington, trong bối cảnh Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chuẩn bị có chuyến công du tới Mỹ và có cuộc hội đàm đầu tiên với Tổng thống Donald Trump.

[Ấn Độ là nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong 5 năm qua]

Cũng theo nguồn tin trên, đây là dấu hiệu quan trọng đầu tiên cho thấy chính quyền Trump đang có nhiều kết quả hơn trong quan hệ với Ấn Độ, so với chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama.

Việc bán 22 máy bay không người lái Guardian là “một người thay đổi trò chơi” trong quan hệ Mỹ-Ấn, khi mà Washington đang triển khai vị thế “đối tác quốc phòng chính” với New Delhi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục