Mỹ dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao thiết bị quân sự cho cảnh sát

Chính phủ Tổng thống Donald Trump có thể sớm dỡ bỏ lệnh cấm có từ thời Tổng thống Obama về việc chuyển giao một số thiết bị quân sự dư thừa cho các sở cảnh sát.
Mỹ dự kiến dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao thiết bị quân sự cho cảnh sát ảnh 1Cảnh sát Mỹ. Ảnh minh họa. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, tờ USA Today của Mỹ ngày 27/8 đưa tin, chính phủ của Tổng thống Donald Trump có thể sớm dỡ bỏ lệnh cấm chuyển giao một số thiết bị quân sự dư thừa cho các sở cảnh sát.

Báo trên đã thu thập được các tài liệu phác thảo một kế hoạch dỡ bỏ lệnh cấm có từ thời cựu Tổng thống Barack Obama về việc chuyển giao một số thiết bị dư thừa của quân đội, chẳng hạn như xe bọc thép và các vũ khí nòng cỡ lớn, cho các sở cảnh sát địa phương.

Ngày 28/8, Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions dự kiến sẽ phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Cảnh sát Mỹ (FOP), nghiệp đoàn cảnh sát lớn nhất đất nước.

Theo báo, ông Sessions có thể công bố kế hoạch nói trên tại thời điểm này.

Hiện đại diện của Bộ Tư pháp Mỹ không đưa ra bình luận về thông tin trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục