Mỹ đưa thêm chi nhánh của IS vào danh sách khủng bố quốc tế

Mỹ đã liệt thêm chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Lybia và các nhánh của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Yemen và Saudi Arabia vào danh sách khủng bố.
Mỹ đưa thêm chi nhánh của IS vào danh sách khủng bố quốc tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: globalresearch.ca)

Danh sách khủng bố quốc tế của Mỹ tiếp tục dài thêm với việc ngày 19/5, Bộ Ngoại giao nước này đã liệt thêm chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Lybia và các nhánh của nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Sunni tại Yemen và Saudi Arabia vào "danh sách đen này."

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ xác định nhánh IS hoạt động tại Lybia là một "tổ chức khủng bố nước ngoài," trong khi các nhánh của nhóm phiến quân Sunni tại Yemen và Saudi Arabia là "các phần tử khủng bố toàn cầu đặc biệt."

Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Washington sẽ "áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân người nước ngoài đã hoặc đang âm mưu thực hiện những hành động khủng bố, đe dọa người dân Mỹ hoặc an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế nước này."

Danh sách các tổ chức khủng bố quốc tế được chính quyền cựu Tổng thống George Bush lần đầu tiên đưa ra chỉ hai tuần sau các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11/9/2001./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục