Mỹ dùng trực thăng không người lái ở Afghanistan

Máy bay lên thẳng không người lái K-MAX - vận chuyển hơn 1,6 tấn hàng hóa - đã bắt đầu hoạt động tiếp tế cho binh sĩ nước này tại Afghanistan.

Các sĩ quan Mỹ ngày 22/12 cho biết loại máy bay lên thẳng không người lái K-MAX - có khả năng vận chuyển hơn 1,6 tấn hàng hóa đã bắt đầu hoạt động tiếp tế cho binh sĩ nước này tại Afghanistan.

 

Giới quân sự Mỹ hy vọng K-MAX, thực hiện chuyến bay chở hàng đầu tiên tại một khu vực giao tranh ngày 17/12, sẽ giúp cứu được nhiều mạng sống bằng cách giảm tải cho các đoàn xe vốn thường là mục tiêu của bom gài ven đường.

 

K-MAX ,được lực lượng Thuỷ quân lục chiến Mỹ triển khai, là các máy bay lên thẳng không người lái đầu tiên của lực lượng này, được chế tạo để tiếp tế cho binh sĩ tại các địa điểm hẻo lánh.

 

Thiếu tá Kyle O'Connor, thuộc Phi đội máy bay không người lái số 1 của Thủy quân lục chiến, cho biết: "Chúng tôi đã cho vận chuyển hàng hoá mà đáng ra phải vận chuyển bằng ôtô. Đây là giai đoạn thao diễn, để kiểm tra các khả năng thực sự của máy bay và mức độ thực hiện nhiệm vụ của nó trong môi trường chiến đấu".

 

K-MAX là kết quả của dự án do hai hãng Kama Aerospace và Lockheed Martin hợp tác phát triển. Máy bay này có khả năng thả hàng tiếp tế chính xác - tính năng rất hữu dụng tại Afghanistan vì tình trạng khí hậu cát bụi tại đây có thể gây khó khăn cho hoạt động bay và hạ cánh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục