Mỹ, EU hối thúc các bên "lập tức" ngừng bắn tại Ukraine

Mỹ đã hối thúc Nga và lực lượng ly khai Ukraine "ngay lập tức" ngừng các vụ tấn công ở miền Đông Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn
Mỹ, EU hối thúc các bên "lập tức" ngừng bắn tại Ukraine ảnh 1Bạo lực vấn tiếp diễn sau thỏa thuận ngừng bắn tại miền Đông Ukraine. (Nguồn: iran-daily.com)

Theo AFP/Reuters, ngày Mỹ 16/2 đã hối thúc Nga và lực lượng ly khai Ukraine do Moskva hậu thuẫn "ngay lập tức" ngừng các vụ tấn công ở miền Đông quốc gia Đông Âu này, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng vi phạm lệnh ngừng bắn.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki trong một tuyên bố nêu rõ: "Mỹ vô cùng quan ngại về tình hình ngày càng xấu đi ở trong và xung quanh khu vực Debaltsevo, miền Đông Ukraine. Chúng tôi kêu gọi Nga và phe ly khai mà nước này hậu thuẫn ngay lập tức ngừng tất cả các vụ tấn công".

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng kêu gọi thực thi đầy đủ lệnh ngừng bắn khó khăn lắm mới đạt được tại Ukraine, đồng thời khẳng định "cần phải ngừng bắn". Nữ phát ngôn viên Ủy ban châu Âu, Maja Kocijancic nói: "Chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ việc thực thi thỏa thuận Minsk, dường như đang được đảm bảo thực hiện rộng rãi ngoại trừ một số vụ việc".

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết Tổng thống nước này Francois Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho rằng các quan sát viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tại châu Âu phải được phép "tự do tiếp cận" để thực hiện công việc của họ tại miền Đông Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục