Mỹ, EU hối thúc Iran đẩy nhanh tiến trình thanh sát hạt nhân

Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cùng hối thúc Iran tăng cường hợp tác với chương trình thanh sát hạt nhân của Liên hợp quốc vốn đang bị đình trệ.
Mỹ, EU hối thúc Iran đẩy nhanh tiến trình thanh sát hạt nhân ảnh 1Nhà máy sản xuất nhiên liệu ở tỉnh Isfahan, miền Trung Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/9, Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) cùng hối thúc Iran tăng cường hợp tác với chương trình thanh sát hạt nhân của Liên hợp quốc vốn đang bị đình trệ, khẳng định đây là yếu tố cốt lõi đối với thỏa thuận đang được Tehran thảo luận với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức).

Phát biểu trước báo giới tại cuộc họp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) tại thủ đô Vienna của Áo, Đại diện Mỹ tại cơ quan này Laura Kennedy cho biết Washington cảm thấy quan ngại về tiến độ thanh tra ì ạch tại các cơ sở hạt nhân của Iran do IAEA tiến hành.

Theo bà Kennedy, giải tỏa quan ngại về khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran là một phần của bất cứ thỏa thuận toàn diện nào giữa Iran với Nhóm P5+1.

Cùng ngày, tại cuộc họp của Ban giám đốc IAEA, EU cũng bày tỏ thất vọng đối với những tiến triển chậm chạp trong việc giải tỏa những quan ngại liên quan tới hoạt động nghiên cứu bom nguyên tử mà IAEA nghi ngờ Tehran đang tiến hành.

Những quan ngại trên được đưa ra trong bối cảnh Iran và Nhóm P5+1 dự kiến sẽ tiến hành phiên họp tiếp theo bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 69 đang diễn ra ở thành phố New York (Mỹ).

Theo kế hoạch, thời hạn chót để hai bên đạt được thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran là ngày 24/11, sau khi đã được gia hạn một lần hôm 20/7 do giữa hai bên còn tồn tại quá nhiều bất đồng.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng nhiều khả năng hai bên sẽ lại tiếp tục bỏ lỡ thời hạn chót lần này vì Iran chưa thể cung cấp thông tin về hai địa điểm hạt nhân bị nghi ngờ cho IAEA vào ngày 25/8, cũng như chưa đưa ra được các đề xuất mới để giải quyết vấn đề này vào ngày 2/9 theo như yêu cầu.

Trong một động thái liên quan, hãng Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ ngày 18/9 cho biết Tổng thống Obama không có kế hoạch gặp người đồng cấp Iran Hassan Rouhani tại New York trong thời gian diễn ra khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, song được biết ông Obama vẫn để ngỏ khả năng cho cuộc gặp này.

Quan chức giấu tên này còn tiết lộ rằng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhiều khả năng sẽ đàm phán song phương với người đồng cấp Iran Mohammad Javad bên lề khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo quan chức này, những đe dọa trả đũa của Iran nếu không đạt được thỏa thuận về vấn đề hạt nhân nhằm chấm dứt trừng phạt là không hữu ích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục