Mỹ "gây sức ép" để Trung Quốc có hành động với Triều Tiên

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết nước này sẽ "gây sức ép" để Trung Quốc có hành động với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Mỹ "gây sức ép" để Trung Quốc có hành động với Triều Tiên ảnh 1Bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên được chụp qua vệ tinh. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Theo AFP, ngày 2/4, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley cho biết nước này sẽ "gây sức ép" để Trung Quốc có hành động với chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, chỉ ít ngày trước khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có chuyến thăm Mỹ.

Trả lời phỏng vấn đài ABC, bà Haley nói: "Quốc gia duy nhất có thể ngăn chặn Triều Tiên là Trung Quốc và họ biết điều đó. Chúng tôi sẽ tiếp tục gây sức ép để Trung Quốc có hành động."

Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến gặp ông Donald Trump vào ngày 6-7/4 tới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của vị Tổng thống Mỹ ở Florida, lần gặp mặt đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo.

Cuộc gặp được tiến hành bối cảnh quan hệ Trung-Mỹ khá căng thẳng do chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, thương mại và các vấn đề khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục