Mỹ gây sức ép đối với Trung Quốc về thương mại không có tác dụng

Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/8, việc gây sức ép với Bắc Kinh về thương mại sẽ không có tác dụng, sau khi có thông tin ông Trump đã sẵn sàng cho leo thang cuộc chiến thương mại.
Mỹ gây sức ép đối với Trung Quốc về thương mại không có tác dụng ảnh 1Hàng hóa được xếp tại cảng nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải của Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31/8 cho rằng việc gây sức ép đối với Bắc Kinh về thương mại sẽ không có tác dụng, sau khi có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã sẵn sàng cho leo thang nhanh chóng một cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc này.

[Kinh tế Mỹ "thấm mệt" sau các "đòn" thuế nhập khẩu của ông Trump]

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đã đưa ra bình luận trên tại buổi họp báo thường ngày ở Bắc Kinh.

Trước đó, hãng Bloomberg đưa tin Tổng thống Trump đã nói với các trợ lý rằng ông sẵn sàng áp thuế trị giá 200 tỷ USD đối với hàng hóa nhập khẩu Trung Quốc, ngay sau khi thời gian tiếp nhận ý kiến công chúng về kế hoạch này kết thúc trong tuần tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục