Mỹ giảm quy mô diễn tập quân sự hàng năm với Thái Lan

Một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok ngày 24/10 nói rằng cuộc tập trận mang tên “Hổ mang Vàng 2015” (Cobra Gold 2015), được tổ chức vào tháng 2/2015, sẽ được "tập trung và thu nhỏ lại".
Mỹ giảm quy mô diễn tập quân sự hàng năm với Thái Lan ảnh 1Tập trận Hổ mang vàng tại Thái Lan năm 2014 (Nguồn: AP)

Theo Đài TNHK, ngày 24/10, Mỹ xác nhận chính phủ nước này sẽ giảm quy mô một cuộc diễn tập quốc phòng chủ chốt hàng năm tại Thái Lan, nước bị Washington chỉ trích sau một cuộc đảo chính do quân đội tiến hành. 


Một người phát ngôn của Đại sứ quán Mỹ tại Bangkok ngày 24/10 nói rằng cuộc tập trận mang tên “Hổ mang Vàng 2015” (Cobra Gold 2015), được tổ chức vào tháng 2/2015, sẽ được "tập trung và thu nhỏ lại". 

Tuyên bố nhấn mạnh "trong bối cảnh tình hình chính trị hiện nay, Chính phủ Mỹ sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động phi sát thương, như viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai".

Các quan chức Thái Lan gần đây đã phủ nhận rằng các cuộc tập trận Mỹ-Thái sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc đảo chính hồi tháng 5, khi quân đội lên nắm quyền lần thứ 12 trong vòng 80 năm. Sự kiện này đã gây rạn nứt nhỏ trong các quan hệ giữa Thái Lan và Mỹ./.


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục