Mỹ gửi lính đặc nhiệm tới Mali hỗ trợ giải quyết vụ bắt cóc con tin

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang tới Mali để hỗ trợ giải cứu con tin bị các phần tử thánh chiến Hồi giáo giam cầm trong khách sạn sang trọng Radisson Blu ở thủ đô Bamako.
Mỹ gửi lính đặc nhiệm tới Mali hỗ trợ giải quyết vụ bắt cóc con tin ảnh 1Nhân viên an ninh Mali bao vây bên ngoài khách sạn Radisson Blu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 20/11, Đài CNN cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang tới Mali để hỗ trợ giải cứu con tin bị các phần tử thánh chiến Hồi giáo đang giam cầm trong khách sạn sang trọng Radisson Blu ở thủ đô Bamako, Mali.

Cùng ngày, Pháp đã cử một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ chuyên giải quyết các vụ bắt giữ con tin tới Mali.

Một người phát ngôn Bộ Nội vụ Pháp cho biết khoảng 40 cảnh sát thuộc đơn vị GIGN đang trên đường tới Mali để hỗ trợ các lực lượng an ninh sở tại giải quyết vụ bắt giữ con tin ở khách sạn Radisson Blu.

Trước đó, đài truyền hình Mali và một nguồn tin an ninh xác nhận đã giải cứu được 80 con tin bị các tay súng Hồi giáo cầm giữ trong khách sạn Radisson Blu khi các lực lượng đặc nhiệm Mali ập vào tòa nhà này.

Hãng hàng không Air France thông báo 12 nhân viên của hãng này đang bị cầm giữ ở khách sạn Radisson Blu, song họ đều ở "trong tình trạng an toàn"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục