Mỹ hạn chế đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên sau vụ thử tên lửa

Mỹ sẽ hạn chế sự đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên, người đang ở New York để tham dự các cuộc họp của Liên hợp quốc, nhằm phản ứng với vụ phóng tên lửa mới nhất mà Triều Tiên tuyên bố thành công.
Mỹ hạn chế đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên sau vụ thử tên lửa ảnh 1Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong trả lời phỏng vấn tại văn phòng Phái bộ thường trực Triều Tiên tại Liên hợp quốc ở New York (Mỹ). (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo AP, ngày 24/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết nước này sẽ hạn chế sự đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên, người đang ở New York để tham dự các cuộc họp của Liên hợp quốc.

Quyết định này được đưa ra nhằm phản ứng với vụ phóng tên lửa mới nhất mà Triều Tiên tuyên bố là thành công.

Ông Kirby nêu rõ do vụ phóng tên lửa này, Mỹ đã quyết định cần thiết phải giới hạn sự đi lại của Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su Yong cùng phái đoàn của ông ta chỉ ở những địa điểm cần thiết để họ tham dự các hoạt động của mình tại Liên hợp quốc.

Hiện ông Ri đang ở New York để tham dự một hội nghị của Liên hợp quốc về phát triển bền vững./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục