Mỹ hỗ trợ Thái Nguyên xây 10 phòng học ở xã nghèo

Công ty Boeing và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ Trường tiểu học Mỹ Yên (huyện Đại Từ) xây dựng mới 10 phòng học và phòng chức năng.
Ngày 6/12, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công ty Boeing (Mỹ) và Hội Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam (VVAF) tổ chức lễ khánh thành 10 phòng học và phòng chức năng của Trường tiểu học Mỹ Yên, huyện Đại Từ.

Công trình 10 phòng học và phòng chức năng của Trường tiểu học Mỹ Yên được khởi công xây dựng từ tháng 6/2012 với tổng số vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng; trong đó nguồn ngân sách địa phương khoảng 3,8 tỷ đồng, còn lại là do Công ty Boeing và Quỹ Cựu chiến binh Mỹ hỗ trợ.

Ngoài ra, Dự án còn nhận được sự hỗ trợ của Ban liên lạc Trường Thiếu sinh quân Nguyễn Văn Trỗi, những cựu học sinh từng học tập ở xã Mỹ Yên những năm 1960.

Đây là một trong các công trình được tài trợ cho hệ thống giáo dục, giúp địa phương nghèo, nhất là các xã ở khu vực vùng cao, vùng sâu, đặc biệt khó khăn có cơ sở vật chất, trường lớp ổn định, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Trường tiểu học Mỹ Yên được thành lập năm 1981 với 8 phòng học tạm. Việc có thêm 10 học mới này sẽ hỗ trợ thêm công tác dạy và học cho 27 giáo viên và 360 học sinh ở đây. Trường tiểu học Mỹ Yên cũng vừa được công nhận đạt chuẩn Quốc gia..

Lan Anh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục