Mỹ hỗ trợ thay khớp miễn phí cho bệnh nhân nghèo

Chi phí phẫu thuật cho bệnh nhân thay 1 khớp khoảng 80 triệu đồng, trong đó Đoàn Phẫu thuật Vận động miễn phí tiền khớp nhân tạo.
Từ ngày 8-11/9, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phối hợp với Đoàn Phẫu thuật vận động - Operation Walk Hoa Kỳ tổ chức khám phân loại và phẫu thuật nhân đạo cho gần 100 bệnh nhân nghèo bị viêm khớp gối, háng.

Toàn bộ chi phí phẫu thuật cho mỗi bệnh nhân thay 1 khớp khoảng 80 triệu đồng (có bệnh nhân thay 2 khớp), trong đó Đoàn Phẫu thuật Vận động miễn phí tiền khớp nhân tạo, một số thuốc điều trị và dụng cụ giúp bệnh nhân phục hồi chức năng sau phẫu thuật.

Đoàn phẫu thuật gồm 60 bác sỹ phẫu thuật, gây mê, hồi sức, kỹ thuật viên, nhân viên phục hồi chức năng, do bác sĩ Jeri Ward chuyên ngành phẫu thuật ngoại khoa làm trưởng đoàn.

Theo lịch trình trong đợt phẫu thuật nhân đạo, đoàn phẫu thuật đã trực tiếp và hoàn tất quy trình phẫu thuật khớp theo phương pháp tiên tiến nhất trên toàn bộ ca phẫu thuật để trao đổi kinh nghiệm với các đồng nghiệp Việt Nam. Từ kỹ thuật mổ đến chăm sóc và hồi phục cho bệnh nhân sau phẫu thuật khớp háng đều được các đồng nghiệp Hoa Kỳ trao đổi với các đồng nghiệp Việt Nam.

Để chuẩn bị cho đợt phẫu thuật nhân đạo này, trước đó, vào tháng 5/2011, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thông báo trên toàn quốc những bệnh nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị viêm khớp nặng, nếu không được phẫu thuật sẽ bị tàn phế suốt đời.

Sau đó, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức khám, kiểm tra lâm sàng và chuyển hồ sơ bệnh án sang Hoa Kỳ để thông qua hồ sơ phẫu thuật cho bệnh nhân.

Chiều 8/9, Đoàn phẫu thuật đã thực hiện ca mổ an toàn cho 4 bệnh nhân đầu tiên. Dự kiến những ngày tiếp theo, mỗi ngày Đoàn thực hiện phẫu thuật cho trên 20 bệnh nhân./.

Nhật Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục