Mỹ hoan nghênh việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự Hàn-Nhật

Ngày 23/11, Nhà Trắng lên tiếng hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự Hàn-Nhật và cho rằng việc này sẽ tăng hợp tác 3 bên trong đối phó với Triều Tiên.
Mỹ hoan nghênh việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự Hàn-Nhật ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Nhà Trắng ngày 23/11 đã lên tiếng hoan nghênh việc ký kết thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo quân sự giữa Hàn Quốc và Nhật Bản trước đó cùng ngày.

Đồng thời, Nhà Trắng cũng cho rằng việc này sẽ tăng cường sự hợp tác giữa 3 bên trong việc đối phó với Triều Tiên.

Một tuyên bố của Nhà Trắng được trích dẫn có đoạn viết: “Thỏa thuận này sẽ cho phép Hàn Quốc và Nhật Bản, hai nước đồng minh gần gũi nhất của chúng ta trong khu vực, tăng cường mạnh mẽ sự hợp tác song phương, cũng như hợp tác ba bên với Mỹ, trong việc răn đe và đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.”

Tuyên bố còn nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi các nỗ lực theo hướng phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, trong đó có cả việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, dưới sự phối hợp chặt chẽ với các nước đồng minh ở châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cũng hoan nghênh thỏa thuận trên.

Ông cũng cho rằng thông qua việc chia sẻ thông tin tình báo quân sự, Hàn Quốc và Nhật Bản sẽ tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ trước các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên vốn vẫn bị cấm theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục