Mỹ hối thúc Israel đảo ngược quyết định chiếm đất ở Bờ Tây

Mỹ hối thúc Chính phủ Israel đảo ngược quyết định chiếm hữu đất đai phục vụ hoạt động xây dựng nhà ở định cư tiềm năng ở khu Bờ Tây.
Mỹ hối thúc Israel đảo ngược quyết định chiếm đất ở Bờ Tây ảnh 1Công nhân xây dựng khu định cư tại Ramat Shlomo, phía Đông Jerusalem ngày 5/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington coi thông báo hôm 31/8 của Israel về việc chiếm hữu đất đai phục vụ hoạt động xây dựng nhà ở định cư tiềm năng ở khu Bờ Tây bị chiếm đóng là “phản tác dụng” với nỗ lực hòa bình, đồng thời hối thúc Chính phủ Israel đảo ngược quyết định này.

Quan chức trên nói: “Từ lâu chúng tôi đã nêu rõ lập trường phản đối hoạt động định cư đang tiếp diễn. Thông báo này, cũng giống với mọi thông báo khác của Israel, lên kế hoạch về bước đi mà họ thông qua và gói thầu xây dựng mà họ công bố, là phản tác dụng với mục tiêu mà Israel tuyên bố về một giải pháp hai nhà nước thông qua đàm phán với người Palestine. Chúng tôi hối thúc Chính phủ Israel đảo ngược quyết định này.”

Trước đó, Israel tuyên bố chiếm hữu 400ha trong khu định cư Etzion gần Bethlehem.

Một tổ chức phản đối hoạt động định cư của Israel gọi đây là sự chiếm hữu lớn nhất trong 30 năm qua, trong khi một quan chức Palestine tuyên bố động thái này sẽ chỉ gây thêm chia rẽ sau cuộc chiến ở Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục