Mỹ hối thúc LHQ điều tra vi phạm nhân quyền ở miền Đông Ukraine

Theo Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, ở Crimea và những khu vực do phe ly khai kiểm soát tại Đông Ukraine, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang bị sát hại, hành hạ và cưỡng hiếp.
Mỹ hối thúc LHQ điều tra vi phạm nhân quyền ở miền Đông Ukraine ảnh 1Người dân Ukraine thu dọn những gì còn sót lại sau những cuộc giao tranh quân sự ở Debaltsevo. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Đài TNHK, ngày 2/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã hối thúc Liên hiệp quốc điều tra các vi phạm nhân quyền ở miền Đông Ukraine do phe ly khai kiểm soát, nơi hàng nghìn người đã thiệt mạng sau gần 1 năm xung đột.

Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, ông Kerry nói: “Ở Crimea và những khu vực do phe ly khai kiểm soát tại Đông Ukraine, đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang bị sát hại, hành hạ, cưỡng hiếp và tấn công tình dục. Họ bị bắt bớ tùy tiện, bị bắt cóc đòi tiền chuộc, cưỡng bức lao động, bị truy tố và ngược đãi vì lai lịch của mình."

Trước khi phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc, các ngoại trưởng của Mỹ và Nga đã gặp nhau hơn 1 giờ đồng hồ để bàn về cuộc xung đột ở Ukraine và các vấn đề tranh cãi khác giữa 2 nước.

Văn phòng Nhân quyền Liên hiệp quốc cùng ngày cho hay hơn 6.000 người đã thiệt mạng ở miền Đông Ukraine kể từ tháng 4/2014 bất chấp các thỏa thuận ngừng bắn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục