Mỹ hối thúc phiến quân Houthi ở Yemen và các đồng minh đàm phán

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi phiến quân Houthi và những đối tượng có “tầm ảnh hưởng đối với lực lượng này” ở Yemen ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt tình trạng bạo loạn.
Mỹ hối thúc phiến quân Houthi ở Yemen và các đồng minh đàm phán ảnh 1 Lính cứu hỏa dập lửa cháy tại khu vực dân cư ở thủ đô Sanaa sau vụ không kích của liên quân. (Nguồn: THX/TTXVN)

AFP đưa tin Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 24/4 đã kêu gọi lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite ở Yemen và những đối tượng có “tầm ảnh hưởng đối với lực lượng này” ngồi vào bàn đàm phán và chấm dứt tình trạng bạo loạn tại quốc gia vùng Vịnh này.

Phát biểu với báo giới, ông Kerry cho biết Saudi Arabia đang chuyển sang giai đoạn nhân đạo trong chiến dịch của nước này ở Yemen và “chúng tôi cần Houthi và những ai có ảnh hưởng đối với họ để đảm bảo rằng họ được chuẩn bị để tiến tới bàn đàm phán.”

Theo ông Kerry, Liên hợp quốc đã chỉ định một chuyên gia làm trung gian cho các cuộc đàm phán và cả hai bên đã sẵn sàng thảo luận về một địa điểm để tiến hành các cuộc hòa đàm.

Trong khi đó, cùng ngày, cựu Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh đã hối thúc lực lượng phiến quân Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite thực thi các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc để đổi lấy việc ngừng các cuộc không kích của liên quân các nước Arập do Saudi Arabia cầm đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục