Mỹ hối thúc Triều Tiên từ bỏ "ảo tưởng" về chương trình hạt nhân

Theo Trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Triều Tiên cần phải từ bỏ "ảo tưởng" rằng họ có thể tự do theo đuổi chương trình hạt nhân trong khi vẫn tìm kiếm sự trợ giúp quốc tế đối với nền kinh tế nước này.
Mỹ hối thúc Triều Tiên từ bỏ "ảo tưởng" về chương trình hạt nhân ảnh 1Tên lửa Triều Tiên. (Nguồn: Getty Images)

Theo AFP, ngày 18/6, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á Danny Russel tuyên bố Triều Tiên cần phải từ bỏ "ảo tưởng" rằng họ có thể tự do theo đuổi chương trình hạt nhân trong khi vẫn tìm kiếm sự trợ giúp quốc tế đối với nền kinh tế nước này.

Trợ lý Russel nhấn mạnh: "Triều Tiên đang kỳ vọng có thể được cứu giúp khỏi những thất bại về kinh tế trong chế độ của họ thông qua viện trợ nước ngoài trong khi vẫn xúc tiến chương trình hạt nhân vả tên lửa. Điều này đơn giản là không thể xảy ra."

Trước đó, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin nước này đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong 1 thế kỷ qua.

Cuộc đàm phán 6 bên về kiềm chế nỗ lực phát triển đầu đạn hạt nhân của Bình Nhưỡng sẽ là 1 trong những vấn đề được thảo luận trong cuộc hội đàm giữa Trung Quốc và Mỹ tại thủ đô Washington vào tuần tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục