Mỹ hối thúc Ukraine chấm dứt khủng hoảng chính trị

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thúc giục Ukraine chấm dứt một cách hòa bình cuộc khủng hoảng gây đổ máu tại quốc gia này.
Mỹ hối thúc Ukraine chấm dứt khủng hoảng chính trị ảnh 1Những cuộc đụng độ dữ dội từ vài ngày qua biến thủ đô Kiev trở thành bãi chiến trường thật sự. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych nhằm thúc giục chấm dứt một cách hòa bình cuộc khủng hoảng gây đổ máu tại quốc gia này, trong bối cảnh Washington ngầm đe dọa sẽ có các biện pháp trừng phạt Kiev.

Thông cáo của Nhà Trắng cho biết: “Phó Tổng thống đã hối thúc Tổng thống Yanukovych có các bước đi nhằm chấm dứt bạo lực và giải quyết đích đáng các quan ngại chính đáng của những người biểu tình hòa bình. Ông J.Biden cũng nhấn mạnh rằng chỉ Chính phủ Ukraine mới có thể đảm bảo chấm dứt hòa bình cuộc khủng hoảng và tình trạng đổ máu thêm nữa sẽ gây ra hậu quả cho quan hệ Mỹ - Ukraine.”

Trước cuộc điện đàm, Nhà Trắng đã chỉ trích tình trạng sử dụng bạo lực của các lực lượng chính quyền tại Kiev, song cũng lên tiếng hoan nghênh những tin tức về các cuộc hội đàm giữa những thủ lĩnh phe đối lập và ông Yanukovych.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Marie Harf đã đưa ra lời cảnh báo ám chỉ rằng Washington có thể áp dụng các biện pháp trừng phạt với Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục