Mỹ: Hơn 1.150 chuyến bay bị hủy sau khi bão tuyết đổ bộ

Hơn 1.150 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 20/3 khi bão tuyết đổ bộ nhiều khu vực miền Đông Bắc nước Mỹ. Dự báo tuyết có thể rơi dày tới 15 cm ở thành phố New York.
Mỹ: Hơn 1.150 chuyến bay bị hủy sau khi bão tuyết đổ bộ ảnh 1 Tuyết rơi dày đặc tại New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hơn 1.150 chuyến bay đã bị hủy trong ngày 20/3 khi bão tuyết đổ bộ nhiều khu vực miền Đông Bắc nước Mỹ. Dự báo tuyết có thể rơi dày tới 15 cm ở thành phố New York.

Theo trang chuyên theo dõi các chuyến bay FlightAware, hơn 820 chuyến bay đã bị hủy tại 3 sân bay của New York khi tuyết rơi không ngừng ở khu vực Manhattan của thành phố lớn nhất nước Mỹ này.

Trong số hơn 1.150 chuyến bay bị hủy bao gồm các chuyến bay đến và đi khỏi các sân bay ở thủ đô Washington DC, thành phố Boston và Philadelphia.

Dù khu vực này hiện đang bước vào mùa xuân, tuyết rơi khiến nhiệt độ xuống thấp bất thường, từ -2 đến 1,5 độ C.

Cảnh báo tuyết dự kiến sẽ có hiệu lực cho đến 2 giờ ngày 21/3 giờ địa phương (chiều 21/3 theo giờ Việt Nam) đã được ban bố ở thành phố New York, khu vực Long Island, khu hạ Hudson Valley, nhiều phần của bang New Jersey và Connecticut.

Giới chức cho biết đến tối 20/3 giờ địa phương, có thể có mưa kèm với tuyết, song đến đêm sẽ chỉ có tuyết rơi.

Bang New Jersey đã ban bố lệnh hạn chế tốc độ và điều khoảng 1.250 xe tải dọn tuyết và rải muối trên các tuyến đường.

Thống đống bang này, Chris Christie cũng kêu gọi người dân tránh xa các tuyến đường giao thông chính vào đêm 20/3.

Dự báo tuyết có thể rơi đến 15 cm tại các hạt Sussex, Morris và Warren của bang này.

Đợt tuyết hiếm có vào mùa xuân này xảy ra sau một tháng Hai lạnh kỷ lục.

Trong các đợt bão tuyết của tháng Hai, thành phố Boston đã phá vỡ kỷ lục về lượng tuyết rơi trong một mùa đông với lượng tuyết đo được trên 2,7 mét tại sân bay Logan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục