Mỹ hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ "vạch mặt" những kẻ âm mưu đảo chính

Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Washington sẽ phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để đưa những kẻ âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 ra trước công lý.
Mỹ hứa giúp Thổ Nhĩ Kỳ "vạch mặt" những kẻ âm mưu đảo chính ảnh 1Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters và AP, ngày 4/9, Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định Washington sẽ phối hợp với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ để đưa những kẻ âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7/2016 ra trước công lý.

Ông Obama tuyên bố như trên trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Bên cạnh đó, Tổng thống còn Erdogan cho rằng hai nước cần đưa ra một quan điểm chung trong việc chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang có một số bất đồng về vai trò của các lực lượng người Kurd trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục