Mỹ: Iran tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân với P5+1

Tân Hoa xã đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken ngày 8/6 cho biết Iran đã đáp ứng đầy đủ tất cả các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân lâm thời với Nhóm P5+1 .
Mỹ: Iran tuân thủ cam kết trong thỏa thuận hạt nhân với P5+1 ảnh 1Một cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và P5+1 ngày 24/4/2015 tại Áo. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Anthony Blinken ngày 8/6 cho biết Iran đã đáp ứng đầy đủ tất cả các nghĩa vụ theo thỏa thuận hạt nhân lâm thời với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Đức).

Phát biểu tại Diễn đàn toàn cầu thường niên của Ủy ban người Mỹ gốc Do Thái, ông Blinken nói: "Iran đã ngừng quy trình hoạt động trên một số phương diện trong chương trình hạt nhân của nước này và thu hẹp nó ở mức nhất định."

Mới đây, ông Blinken cho hay Nhóm P5+1 đang nỗ lực để đạt được một thỏa thuận cuối cùng nhằm hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran trước thời hạn chót là ngày 30/6 tới. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng thời hạn chót này có thể sẽ bị bỏ lỡ.

Ngoài ra, ông Blinken cũng trấn an Israel rằng so với 18 tháng trước, hiện nay Nhà nước Do Thái này đã được an toàn hơn trước nhờ việc thực thi Kế hoạch hành động chung, theo đó Tehran đã được dỡ bỏ một phần các biện pháp trừng phạt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục