Mỹ, Israel thử thành công tên lửa đánh chặn Arrow-2

Dự án hợp tác với Mỹ về hệ thống tên lửa đánh chặn cho thấy mối quan hệ hợp tác và đối tác giữa hai nước, cho thấy cam kết của Washington đối với an ninh của Israel.
Mỹ, Israel thử thành công tên lửa đánh chặn Arrow-2 ảnh 1Hệ thống đánh chặn tên lửa Arrow-2. (Ảnh: Global Military Review)

Bộ Quốc phòng Israel và Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ (MDA) cho biết nước này đã phóng thử thành công hệ thống đánh chặn tên lửa đạn đạo Arrow-2.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz cho rằng các hệ thống tên lửa sẽ giúp Israel bảo vệ đất nước và "luôn đi trước kẻ thù một bước". Theo ông Gantz, dự án hợp tác với Mỹ về hệ thống tên lửa đánh chặn cho thấy mối quan hệ hợp tác và đối tác giữa hai nước, cho thấy cam kết của Washington đối với an ninh của Israel.

Trong khi đó, thông báo của MDA nêu rõ tên lửa đánh chặn Arrow-2 đã đánh trúng và phá hủy được mục tiêu. Arrow-2 kết hợp với hệ thống đánh chặn tân tiến hơn Arrow-3 tạo nên lớp phòng thủ cao nhất trong hệ thống lá chắn tích hợp của Israel. Hệ thống này được xây dựng với sự hỗ trợ của Mỹ nhằm chống lại các loại tên lửa tấn công tiềm tàng.

Giám đốc MDA, Phó Đô đốc Jon Hill khẳng định cơ quan này cam kết tiếp tục hỗ trợ Chính phủ Israel nâng cấp khả năng phòng thủ tên lửa quốc giam nhằm chống các mối đe dọa hiện nay và trong tương lai. Theo MDA, vụ bắn thử tên lửa Arrow-2 được tiến hành ở miền Trung Israel và hướng ra mục tiêu ở Địa Trung Hải./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục