Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine Savchenko

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko đang bị Moskva giam giữ.
Mỹ kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine Savchenko ảnh 1Nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko. (Nguồn: Reuters)

Ngày 8/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi Nga trả tự do cho nữ phi công người Ukraine Nadiya Savchenko đang bị Moskva giam giữ, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình sức khỏe của nữ phi công này, vốn từng tuyên bố tuyệt thực trước đó.

Thông cáo trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn: "Tôi quan ngại sâu sắc về sức khỏe và tình trạng của bà Savchenko, nghị sỹ Verkhovna Rada (Quốc hội), người hôm 4/3 đã từ chối thức ăn và đồ uống để phản đối việc bà tiếp tục bị giam giữ tại Liên bang Nga. Mỹ một lần nữa kêu gọi Nga lập tức thả công dân Savchenko và đưa bà trở về Ukraine."

Theo Ngoại trưởng Kerry, việc tiếp tục giam giữ phi công Savchenko cho thấy sự coi thường các chuẩn mực quốc tế cũng như các trách nhiệm của Nga theo các thỏa thuận Minsk.

Trước đó, phi công Savchenko đã bị Moskva buộc tội sát hại các phóng viên Nga ở Donbass, miền Đông Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục