Mỹ kêu gọi tăng nguồn viện trợ cho người tị nạn

Mỹ kêu gọi tăng nguồn viện trợ nhân đạo cho người tị nạn

Phát biểu tại WEF 46 tại Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi tăng 30% nguồn quỹ viện trợ nhân đạo cho người tị nạn của Liên hợp quốc.
Mỹ kêu gọi tăng nguồn viện trợ nhân đạo cho người tị nạn ảnh 1Người di cư từ Syria tại biên giới Macedonia và Hy Lạp. (Nguồn: Reuters)

Ngày 22/1, phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 46 tại Davos, Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã kêu gọi tăng 30% nguồn quỹ viện trợ nhân đạo cho người tị nạn của Liên hợp quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, theo kêu gọi của Ngoại trưởng Kerry, viện trợ nhân đạo quốc tế cho người tị nạn sẽ tăng từ 10 tỷ USD trong năm 2015 lên 13 tỷ USD trong năm 2016.

Ngoại trưởng Mỹ cũng thông báo Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về người tị nạn tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở thành phố New York vào cuối năm nay.

Hội nghị này được đánh giá là một nỗ lực nghiêm túc nhằm "kết nối cộng đồng quốc tế trên nhiều mặt trận."

Ông Kerry cho biết Mỹ cũng đã tìm cách thuyết phục thêm 10 quốc gia tiếp nhận người tị nạn nước ngoài, song không cung cấp chi tiết danh sách các nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục