Mỹ kêu gọi thiết lập khuôn khổ quốc tế chống "vũ khí hóa" Internet

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi thiết lập một khuôn khổ quốc tế nhằm ngăn chặn việc "vũ khí hóa" Internet thành công cụ xâm lược quốc gia.
Mỹ kêu gọi thiết lập khuôn khổ quốc tế chống "vũ khí hóa" Internet ảnh 1An ninh mạng sẽ là trọng tâm chính trong cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi thiết lập một khuôn khổ quốc tế nhằm ngăn chặn việc "vũ khí hóa" Internet thành công cụ xâm lược quốc gia, đồng thời để ngỏ khả năng Washington có những hành động đáp trả mạnh mẽ đối với Bắc Kinh liên quan tới các cuộc tấn công mạng.

Tuyên bố trên của ông Obama được đưa ra tại cuộc gặp với giới lãnh đạo doanh nghiệp, trước thềm chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra vào vào tuần tới.

Tổng thống Mỹ cho hay an ninh mạng sẽ là trọng tâm chính trong cuộc gặp giữa ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc.

Chủ đề này đã trở thành một điểm bất đồng trong quan hệ Mỹ-Trung.

Ông Obama đồng thời khẳng định mong muốn thiết lập "một khuôn khổ quốc tế cơ bản" về an ninh mạng đối với các chính phủ, tương tự như những thỏa thuận hạt nhân toàn cầu hiện hành, mặc dù một thỏa thuận như vậy chắc chắn sẽ phải trải qua quá trình đàm phán khó khăn kéo dài nhiều năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục